Bản tin Hòa Nhập ngày 13/9/2021: Nhiều nghệ sỹ tuyên bố rút khỏi hoạt động kêu gọi tiền từ thiện

2021-09-13 08:00:00 0 Bình luận
Mạo danh Chủ tịch huyện nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin hỗ trợ gạo; Việt Hương, Đại Nghĩa, Trang Trần đồng loạt thông báo dừng hoạt động từ thiện, lý do thực sự là gì?

Mạo danh Chủ tịch huyện nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin hỗ trợ gạo

Trưa 12/9, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện điều tra người mạo danh ông để nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin 10 tấn gạo cứu trợ.

Ông Sơn khẳng định, huyện Nam Giang không bị cô lập do sạt lở, mưa lớn. Cá nhân ông cũng không nhắn tin cho ông Hải xin gạo hỗ trợ bà con bị cô lập.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, ông chưa biết người này mạo danh ông nhằm mục đích gì. Huyện Nam Giang và cá nhân ông không kêu gọi ông Hải.

Tin nhắn của đối tượng mạo danh ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang gửi cho ông Đoàn Ngọc Hải (Ảnh: danviet.vn).

Trước đó, một người mạo danh ông Sơn nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải thông báo: Hiện tại có hơn 40 căn hộ bị cô lập do mưa gió và sạt lở do bão.

Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải xin số tài khoản của UBND huyện Nam Giang để chuyển 10 tấn gạo (130 triệu đồng) thì người này lại cung cấp hai số tài khoản cá nhân đứng tên “thư ký huyện” Nguyễn Văn Tr.

Khi ông Hải yêu cầu số tài khoản của UBND huyện Nam Giang thì người này tiếp tục xưng “em là chủ tịch huyện”, “vì số (tài khoản) thư ký để chúng em tổng kết và báo cáo lên tỉnh Quảng Nam nữa ạ”. Nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo, ông Đoàn Ngọc Hải đã từ chối chuyển khoản.

Ông Sơn cho biết thêm, sáng nay ông và ông Hải đã trao đổi qua điện thoại. Hiện nay huyện Nam Giang chưa xảy ra sạt lở, cô lập.

Những quy định mới của thành phố Vinh khi chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15

Tối 12/9, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Vinh (Nghệ An) đã ra kế hoạch về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, thành phố Vinh chuyển cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại các cửa ngõ của TP.Vinh; duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông có kết nối với các xã, huyện lân cận.

UBND TP.Vinh cũng giao trách nhiệm cho các chốt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người dân và phương tiện ra, vào thành phố theo đúng quy định, nhằm hạn chế người dân ra, vào thành phố trừ khi có việc thiết yếu. Bên cạnh đó, người dân ra, vào TP.Vinh cũng phải xuất trình giấy báo xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Trong đó, đối với người chưa tiêm phòng vắc-xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi thì giấy báo xét nghiệm phải có hiệu lực trong vòng 72h kể từ khi xét nghiệm. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, trong đó mũi 2 đã trên 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 thì giấy báo xét nghiệm trong vòng 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm và chưa có hoạt động giao tiếp tại vùng dịch nào.

Thành phố Vinh ban hành các quy định mới khi áp dụng Chỉ thị 15 (Ảnh Báo Nghệ An).

Ngoài ra, thành phố Vinh cũng tiếp tục duy trì quy định đối với phương tiện ra, vào thành phố. Cụ thể, có 6 nhóm phương tiện chính, bao gồm: Hoạt động của xe ưu tiên, xe công vụ, xe thực hiện nhiệm vụ, xe thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan ra, vào thành phố; xe chở hàng hóa; xe chở công nhân, chuyên gia khi ra, vào thành phố; xe chở công dân đi cách ly và từ nơi cách ly về địa phương; xe chở nhân viên y tế, chở người đi tiêm vắc-xin, vận chuyển cán bộ, người phục vụ thi công, giám sát các dự án, công trình...; xe chở người có vé máy bay ra cảng hàng không quốc tế.

Đối với các nhóm phương tiện này đều phải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định về phòng dịch, phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ như: giấy đi đường, thẻ nhận diện phương tiện, phải đảm bảo khoảng cách và một số trường hợp còn phải có giấy báo xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72h.

Từ vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi ở Ireland, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau vụ việc mì Hảo Hảo bị thu hồi tại một số nước châu Âu.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit và bị thu hồi tại một số nước châu Âu, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế căn cứ quy định tại Điều 62 Luật an toàn thực phẩm, khẩn trương rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất Etylen oxit bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát, cập nhật và thông tin rộng rãi về yêu cầu, mức giới hạn các chất hạn chế sử dụng, chất cấm... trong sản phẩm thực phẩm phù hợp với yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra làm rõ nguyên nhân sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Một trong số những sản phẩm được FSAI thông báo thu hồi do xuất hiện chất gây ung thư Etylen oxit - Ảnh: FSAI

Trước đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Etylen oxit, gồm mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, hạn sử dụng đến 24-9-2022), miến Good vị sườn heo do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam sản xuất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Công Thương đã vào cuộc, xác minh làm rõ các cảnh báo về mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook.

Bộ Công Thương đã đề nghị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất Etylen oxit (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Muốn bạn trai mới quen đến chở đi chơi, cô gái bịa chuyện mình bị cướp điện thoại

Sáng 12/9, Công an phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với cô gái T.T.T.Q. (ngụ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) về hành vi báo tin giả.

Muốn bạn trai mới quen đến chở đi chơi, cô gái bịa chuyện mình bị cướp điện thoại (Ảnh minh họa).

Kết quả xác minh cho thấy vì muốn bạn trai mới quen đến chở đi chơi nên ngày 30/8, T.T.T.Q. gọi người này nói mình vừa bị cướp điện thoại tại khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, thuộc phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn.

Sau đó, chàng trai đã chở Q. đến thẳng trụ sở Công an phường Lê Lợi khai báo về việc bị cướp điện thoại. Tại đây, do lỡ nói dối với bạn trai nên Q. tiếp tục bịa tin mình bị cướp điện thoại.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã xác định vụ cướp mà T.T.T.Q. khai báo không có xảy ra. Lúc này, Q. mới thừa nhận vì muốn bạn trai mới quen đến chở đi chơi nên đã bịa ra vụ cướp trên.

Đón hai chuyến bay từ Mỹ áp dụng ‘hộ chiếu vaccine’

Chuyến bay VN5413 và VN5415 xuất phát từ Mỹ, chở 345 người Việt đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn trưa 12/9.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vân Đồn ngày 12/9. Ảnh: Bình Minh

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh, cách ly theo chương trình thí điểm "hộ chiếu vaccine" của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 4/9, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay đầu tiên áp dụng chính sách này, chở 297 người Việt từ Nhật Bản.

Chuyến bay VN5413 hạ cánh lúc 11h18 với 161 khách và chuyến bay VN5415 hạ cánh lúc 12h21 với 184 khách.

Các hành khách trước khi lên máy bay đảm bảo sức khỏe tốt, đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng Covid-19; kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV bằng phương pháp PCR trong 72 giờ trước khi xuất cảnh; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ đảm bảo an toàn suốt hành trình.

Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách được di chuyển về khách sạn Vinpearl Resort và Spa Hạ Long (Quảng Ninh) để cách ly y tế tập trung 7 ngày.

Hành khách trên hai chuyến bay này là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm thấp, nhưng sân bay Vân Đồn vẫn thực hiện phục vụ theo quy trình chặt chẽ giống như các chuyến giải cứu, đảm bảo thông thoáng, giãn cách.

Sân bay Vân Đồn chia hành khách thành các nhóm phục vụ: Người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi cùng người đi kèm và nhóm hành khách còn lại.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cho biết việc chia nhóm nhằm hỗ trợ những hành khách cần sự chăm sóc đặc biệt, làm thủ tục nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Từ tháng 2/2020 đến 12/9, sân bay Vân Đồn đã đón 232 chuyến bay với 46.772 hành khách là người Việt Nam từ các vùng dịch thế giới về nước và chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam.

Bà Phương Hằng tuyên bố dừng lại sau mọi lùm xùm

Thời gian vừa qua, bà Phương Hằng là nhân vật được dư luận đặc biệt quan tâm. Bà chủ của khu du lịch Đại Nam gây chú ý khi nhiều lần công khai yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản để chứng minh sự minh bạch trong các hoạt động từ thiện.

Chiều 12/9, sau một loạt lùm xùm thời gian vừa qua, bà Phương Hằng đã chính thức tuyên bố dừng lại trong danh dự.

Những ngày qua, vụ lùm xùm giữa bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Trong đó, Nhâm Hoàng Khang tuyên bố sẽ tung sao kê Quỹ từ thiện "Trái tim Hằng Hữu" của bà Hằng. Đáp trả về chuyện này, nữ doanh nhân tuyên bố không hề lo sợ. 

Nữ doanh nhân cũng khẳng định mình không có áp lực gì cả, không sợ ai, chỉ đơn giản không thích nên không làm nữa, còn lại mọi chuyện để cho các cơ quan chức năng vào cuộc.

Bà Phương Hằng tuyên bố dừng lại sau mọi lùm xùm

Việt Hương, Đại Nghĩa, Trang Trần đồng loạt thông báo dừng hoạt động từ thiện

Từ thiện vốn được biết đến như là một trong những hoạt động nhân ái và mang nhiều ý nghĩa, nhất là trong những thời điểm người dân gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn. Thời gian gần đây, không chỉ có Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Chính Phủ làm từ thiện nữa mà rất nhiều những nghệ sĩ tên tuổi của giới showbiz cũng tham gia hoạt động này.

Những cái tên như Quyền Linh, Lý Hải - Minh Hà, Hoa Hậu H’Hen Niê, cùng Việt Hương, Đại Nghĩa,... đã không còn quá xa lạ đối với người dân TP.HCM bởi những hoạt động thiện nguyện vô cùng thiết thực trong suốt những ngày dịch vừa qua. Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu đã được chuyển đến ta người dân, hàng trăm bình oxy miễn phí và thuốc men, dụng cụ y tế cũng được chuyển đến các cơ sở y tế để tiếp sức cho hoạt động phòng, chống dịch.

Thế nhưng, bên cạnh những mặt tích cực, nhiều nghệ sĩ Việt bất ngờ dính vào hàng loạt những lùm xùm như thiếu minh bạch tiền từ thiện, không sao kê, không công khai số tiền quyên góp được và thậm chí bị tố là ăn chặn tiền của các mạnh thường quân, nghi vấn rửa tiền, móc nối, thông đồng để trục lợi cá nhân thông qua các hình thức làm từ thiện. 

Việt Hương, Đại Nghĩa, Trang Trần đồng loạt thông báo dừng hoạt động từ thiện.

Mới đây, hàng loạt những tên tuổi thường xuyên làm từ thiện “quen mặt” như Việt Hương, Đại Nghĩa và Trang Trần bất ngờ tuyên bố sẽ dừng hoạt động từ thiện. Những lý do lần lượt được đưa ra là sức lực cạn kiệt, “không thể mãi bỏ con cái, gia đình để chạy xô đi làm từ thiện”,... và vô vàn những lý lẽ khác.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc dừng hoạt động từ thiện lại sau ngày 15/9 là hoàn toàn hợp lý.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là “cuộc chiến sao kê, minh bạch” đang dần đi đến giai đoạn căng thẳng và đã xuất hiện những lá đơn tố cáo, đề nghị đầu tiên được gửi đến cơ quan công an. Nhiều người cho rằng, có thể đây chính là hành động “đánh rắn động cỏ” khiến nhiều người lo ngại sẽ liên quan nên tạm thời “rút lui” là thượng sách.

Không thể phủ nhận rằng, suốt thời gian qua, nghệ sĩ làm từ thiện cũng đã mang lại rất nhiều ý nghĩa và kết quả tích cực. Nững mặt trái của hoạt động từ thiện vẫn đang là một điều nhức nhối.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sun Symphony Residence - mảnh ghép hoàn thiện “bản giao hưởng” bên Dòng sông Ánh sáng

Ngày 12/5, hơn 2000 nhà đầu tư đã thăng hoa cùng “nốt sol” Sun Symphony Residence của bản giao hưởng bên sông Hàn - Dòng sông Ánh sáng tại sự kiện do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức đồng thời ở Hà Nội và Đà Nẵng
2024-05-13 18:20:32

Quảng Ninh: Động thổ xây dựng lại ngôi chùa cổ gần 500 năm tuổi tại Thị xã quảng Yên

Vừa qua, tại xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng chùa Lái (hay còn gọi là Linh Ngai Tự).
2024-05-13 15:24:20

Bí quyết thành công của quán kem trái cây tươi “chốt đơn” hàng nghìn que mỗi ngày

Xưởng kem thủ công của anh Tô Tuấn Anh tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội sản xuất loại kem làm từ hoa quả tươi có xuất xứ từ Mexico. Thu hút thực khách nhờ hương vị trái cây “thật”, không sử dụng hương liệu, phẩm màu hay chất bảo quản, loại kem này nhanh chóng trở thành món ăn giải nhiệt được yêu thích vào mùa hè này.
2024-05-13 11:09:06

Hơn 12 năm hành trình ''Cơm 5.000 đồng Hà Nội''

Đều đặn mỗi sáng cuối tuần căn bếp ấm cúng tại căn nhà nhỏ trên phố Minh Khai lại lên lửa, hàng chục bạn trẻ nhóm Cơm 5000 Hà Nội cùng nhau xắn tay áo, chuẩn bị các xuất cơm đặc biệt lan tỏa đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện lớn.
2024-05-13 10:52:54

Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Thực hiện việc hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
2024-05-13 10:36:53

Giá nhà chung cư Hà Nội quay về giá trị thực?

Sau một thời gian tăng giá chóng mặt với mức cao ngất thì đến thời điểm hiện tại, giá chung cư tại Hà Nội đã dần có sự điều chỉnh quay đầu, trở về với giá trị thực. Sự đảo chiều bất ngờ nhưng đúng quy luật này chính chỉ là chỉ dấu cho thấy cơn sốt giá chung cư ảo ở Hà Nội đã hạ nhiệt.
2024-05-13 09:26:56
Đang tải...